Đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia kỷ niệm 64 năm ngày thành lập

Sáng 28/6, tại trụ sở Trung ương ở Phnom Penh, đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 64 năm ngày thành lập (28/6/1951-28/6/2015) với sự tham dự của hơn 10.000 đảng viên, quần chúng ở thủ đô và các tỉnh lân cận.

Chủ tịch CPP Hun Sen đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Chí Hùng (P/v TTXVN tại Campuchia)


Dự lễ mít tinh có Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia, Chủ tịch CPP Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin; cùng nhiều lãnh đạo khác của CPP; Hoàng thân Norodom Ranaridhh, Chủ tịch đảng liên minh FUNCINPEC cùng đại diện nhiều đảng liên minh khác.

Đại sứ nước ta Thạch Dư cùng các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Phnom Penh tham dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch CPP Hun Sen khẳng định lại mục đích và lý tưởng "của nhân dân, do dân, vì nhân dân" và nguyên tắc "dân chủ nhân dân" của CPP, đồng thời nhấn mạnh trong lịch sử 64 năm qua, CPP luôn chia ngọt sẻ bùi với nhân dân, hy sinh vì lý tưởng đoàn kết dân tộc và quyền lợi tối cao của nhân dân trong các cuộc đấu tranh như cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chiến tranh chống chế độ Lon Nol và quân xâm lược nước ngoài từ 1970-1975 và đặc biệt là cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và nhân dân khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7/1/1979.

Theo ông Hun Sen, 36 năm kể từ ngày chiến thắng 7/1, CPP tiếp tục lãnh đạo nhân dân Campuchia vượt qua nhiều khó khăn, trở lực, đặc biệt ngăn chặn sự trở lại của chế độ diệt chủng, đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; đóng vai trò nòng cốt trong việc tìm kiếm hòa bình và hòa giải dân tộc thông qua Hiệp định Paris về Hòa bình cho Campuchia năm 1991, "chấm dứt hoàn toàn chiến tranh giữa người Khmer với người Khmer, mà không hề đổ máu, thông qua đường lối 'cùng thắng' để xây dựng hòa bình hoàn toàn, đoàn kết dân tộc và thống nhất lãnh thổ”.

Ông Hun Sen nhận định thắng lợi của CPP trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa V năm 2013 đã tạo đầy đủ cơ hội cho đảng tiếp tục sứ mệnh lịch sử trong việc phục vụ dân tộc và nhân dân, bảo đảm hòa bình, an ninh và trật tự công cộng; đặc biệt sự hòa dịu về chính trị vào cuối năm 2014, đầu năm 2015 đã tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình phát triển của Campuchia.

Chủ tịch CPP Hun Sen và Chủ tịch danh dự CPP tại buổi lễ. Ảnh: Chí Hùng (P/v TTXVN tại Campuchia)


Từ những thuận lợi về tình hình chính trị nói trên, kinh tế Campuchia trong thời gian qua đã đạt được những thành tự đáng ghi nhận, như tăng trưởng kinh tế đạt 7,3% năm 2013, 7% năm 2014 và dự kiến tiếp tục đạt 7% năm 2015, trong khi thu nhập bình quân đầu người dự kiến sẽ tăng từ 1.123 USD trong năm 2014 lên 1.220 USD trong năm 2015.

Chủ tịch CPP Hun Sen cho biết CPP tiếp tục thực hiện đường lối chính trị “đoàn kết toàn thể nhân dân, theo tôn chỉ dân tộc, tôn giáo và quốc vương” để duy trì và phát triển thành tựu đã đạt được trong 36 năm qua, bảo đảm thắng lợi trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày thành lập CPP. Ảnh: Chí Hùng (P/v TTXVN tại Campuchia).


Tiếp tục nâng cao “văn hóa đối thoại” với tất cả các đảng khác, bảo đảm bầu không khí chính trị tốt đẹp vì sự ổn định, hòa bình thịnh vượng của đất nước, bảo đảm lòng tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch CPP Hun Sen tuyên bố “CPP hoàn toàn ủng hộ đối với quyết tâm sắc bén của Chính phủ Hoàng gia trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước và sự toàn vẹn lãnh thổ; đặc biệt là sự cố gắng giải quyết vấn đề biên giới với các nước láng giềng dựa trên cơ sở Hiến pháp, luật quốc gia, luật quốc tế và các tài liệu pháp lý liên quan nhằm xây dựng toàn bộ đường biên giới với các nước láng giềng thành biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.



TTXVN/Tin tức
Lãnh đạo hai đảng CPP và CNRP khẳng định hợp tác tốt
Lãnh đạo hai đảng CPP và CNRP khẳng định hợp tác tốt

Chủ tịch đảng CPP cầm quyền và CNRP đối lập cam kết tiếp tục hợp tác tốt thông qua văn hoá đối thoại.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN