Đàm phán Iran-P5+1:Chốt thời gian và địa điểm cho cuộc gặp tiếp theo

Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) đã kết thúc cuộc đàm phán hạt nhân căng thẳng kéo dài 2 ngày (từ 23 đến 24/5) ở thủ đô Bátđa (Irắc). Cuộc đàm phán hầu như không đạt được kết quả gì đáng kể ngoại trừ hai bên thống nhất được thời gian và địa điểm cho cuộc gặp tiếp theo.


Theo bà Catherine Ashton, quan chức cấp cao phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu, vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra ở thủ đô Mátxcơva (Nga) trong hai ngày 18 và 19/6. Trong thời gian từ nay đến đó, hai bên sẽ giữ liên lạc chặt chẽ. Về những vướng mắc trong đàm phán, bà nói: "Chúng tôi vẫn quyết tâm giải quyết vấn đề này trong tương lai gần thông qua đàm phán và sẽ tiếp tục nỗ lực đạt được mục tiêu đó". Tuy nhiên, bà Ashton thừa nhận vẫn còn nhiều khác biệt đáng kể và Iran phải có những bước đi cụ thể, thực tế nhằm giải tỏa những lo ngại của cộng đồng quốc tế.


Một bất đồng đáng kể mà bà Ashton đề cập đến là việc nhóm P5+1 sẽ nới lỏng các biện pháp trừng phạt như thế nào nếu Iran giảm phần lớn các hoạt động nhạy cảm trong chương trình hạt nhân. Nhóm P5+1 đề nghị Iran phải chấm dứt làm giàu urani vì lo ngại Iran sẽ sớm có khả năng làm giàu urani ở cấp độ tới 90%, đủ mức cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran kiên quyết yêu cầu Nhóm P5+1 phải nới lỏng các biện pháp trừng phạt để đổi lấy sự nhượng bộ từ Iran trong vấn đề làm giàu urani.


Thùy Dương

Đàm phán Iran và P5+1 chưa có bước đột phá
Đàm phán Iran và P5+1 chưa có bước đột phá

Sau hai ngày thảo luận, ngày 24/5, vòng đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc cùng với Đức) đã kết thúc tại thủ đô Bátđa của Irắc mà không đạt được bước đột phá nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN