Đàm phán Iran và P5+1 đạt tín hiệu tích cực

Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) ngày 9/4 đã kết thúc vòng đàm phán thứ ba nhằm thảo luận mọi vấn đề cần thiết để chuẩn bị thảo một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Iran.

 

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Catherine Margaret Ashton (trái) và Ngoại trưởng Iran Zarif tham gia cuộc đàm phán ngày 8/4.


Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết hai bên đã thống nhất 50 - 60% nội dung của bản dự thảo về thỏa thuận cuối cùng và hi vọng có thể hoàn thiện thỏa thuận kịp hạn chót 20/7.


Vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 13/5 tới, tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách giữa các bên.


Vấn đề gai góc nhất trong đàm phán là quy mô chương trình làm giàu urani của Iran. Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình và muốn phương Tây gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt về kinh tế hiện tại. Trong khi đó, phương Tây luôn tỏ ra quan ngại về năng lực hạt nhân của Iran.

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN