Đàm phán hạt nhân Iran tiếp tục tại Vienna

Ba tuần sau khi đạt được thỏa thuận khung tại Lausanne của Thụy Sĩ, ngày 22/4 tại Vienna của Áo, Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ cùng với Đức) và Iran tiếp tục các thương thuyết nhằm đạt được thỏa thuận hạt nhân cuối cùng, dự kiến vào cuối tháng 6/2015. Theo giới quan sát, các đàm phán này hứa hẹn sẽ rất cam go.

Toàn cảnh cuộc đàm phán hạt nhân Iran tại Lausanne ngày 30/3. Ảnh: AFP/ TTXVN


Cuộc thương thuyết này - kéo dài ít nhất 2 ngày - là vòng đàm phán đầu tiên kể từ hôm 2/4, ngày kết thúc đàm phán ở Lausanne. Đại diện của Liên minh châu Âu (EU) Helga Schmidt đã có cuộc đối thoại với Trợ lý Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong ngày 22/4. Tiếp sau đó là cuộc họp chung với đại diện của Nhóm P5+1. Mục tiêu của đàm phán là đạt được thỏa thuận trong đó Iran cam kết từ bỏ tham vọng hạt nhân quân sự đổi lại được quốc tế dỡ bỏ trừng phạt. Mỹ đưa ra yêu cầu giảm 98% lượng nhiên liệu urani được làm giàu mà Iran hiện có và giảm số máy ly tâm xuống còn 6.104, so với 19.000.

Vấn đề gai góc nhất hiện nay là các bất đồng xung quanh tiến độ dỡ bỏ trừng phạt và cơ chế cho phép tái lập trừng phạt trong trường hợp Iran không tôn trọng các cam kết. Ngay sau khi thỏa thuận khung đạt được, lãnh đạo tối cao của Iran - Giáo chủ Ali Khamenei - đã cảnh báo rằng thỏa thuận khung nói trên “không hề bảo đảm cho một thỏa thuận (chung cuộc), nội dung của thỏa thuận, cũng như khả năng đàm phán đi đến đích”. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng thừa nhận là chặng đường còn lại vẫn còn dài.



TN
Iran tuyên bố không đe dọa bất kỳ quốc gia nào
Iran tuyên bố không đe dọa bất kỳ quốc gia nào

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố “sức mạnh quân sự to lớn” của Tehran là nhằm mục đích răn đe chứ không phải là mối đe dọa đối với các nước láng giềng và khu vực Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN