Khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIII:

Đại biểu đặc biệt quan tâm tới vấn đề Biển Đông

Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội ngày 20/5. Trong thời gian họp diễn ra hơn một tháng, Quốc hội sẽ thảo luận và quyết định những nội dung quan trọng trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình an ninh trên Biển Đông.


Toàn cảnh Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN

 

Đọc diễn văn khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Kỳ họp này của Quốc hội diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi đà tăng trưởng nhưng còn chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kinh tế trong nước đang chuyển biến tích cực, tăng trưởng những tháng đầu năm 2014 cao hơn cùng kỳ năm trước; lạm phát được kiềm chế, giá cả ổn định, lãi suất giảm, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại tệ và kim ngạch xuất khẩu tăng khá; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm... Tuy vậy, kinh tế vĩ mô còn chưa ổn định, những yếu kém nội tại của nền kinh tế chậm được khắc phục, tái cơ cấu nền kinh tế chuyển biến chậm, khó khăn trong sản xuất-kinh doanh còn lớn và đang xuất hiện những khó khăn mới. Tình hình đó đòi hỏi cần có các giải pháp đồng bộ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phục hồi vững chắc đà tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội; sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn lực của đất nước, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…; đoàn kết nỗ lực phấn đấu, nắm chắc cơ hội vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015)”.


Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Chúng ta đều đã biết tình hình ở Biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Việc Trung Quốc đặt giàn khoan trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cùng với sự hộ tống, trong đó có cả tàu chiến và máy bay quân sự bảo vệ là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông; bất chấp cả những thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng và Nhà nước Việt - Trung. Hòa bình và an ninh đang bị đe dọa. Đồng bào ta thực sự lo lắng và kiên quyết phản đối; cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, chia sẻ và bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông, cho ý kiến về vấn đề này với tinh thần bằng mọi biện pháp kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời kiên trì giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, kiên trì bảo vệ, giữ vững quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
Trình bày báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Chính phủ đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo điều hành trong những tháng cuối năm 2014. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện nhất quán nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng...


Đề cập đến tình hình quốc phòng an ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội, Phó Thủ tướng cho biết, trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã cực lực phản đối, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích chính đáng, phù hợp với luật pháp quốc tế và truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam.


Trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp về việc Việt Nam có nên đưa vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào vùng biển của Việt Nam ra tòa án quốc tế, đại biểu Đặng Ngọc Tùng (Đồng Nai) cho rằng: Vấn đề này đặt ra là phải chuẩn bị thật kỹ, thật chu đáo đường đi, nước bước, chậm nhưng chắc chắn. Hướng giải quyết của Chính phủ thời gian tới tôi hoàn toàn đồng tình.


“Tôi khẳng định rằng, nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu chuộng hòa bình, hành động của Trung Quốc là hành động sai của chính phủ chứ không phải là nhân dân Trung Hoa sai. Nhân dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của nhân dân thế giới trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó có tình cảm, sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc. Nhưng Chính phủ Trung Quốc cũng phải tôn trọng lẽ phải, tôn trọng luật pháp quốc tế, chứ không thể hành động ngang ngược như vậy. Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam, vi phạm vào chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam thì hơn 90 triệu người Việt Nam sẽ đoàn kết, chống lại hành động ngang ngược ấy”, Đại biểu Đặng Ngọc Tùng khẳng định.


P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN