Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak hầu tòa cùng hai con trai

Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak cùng hai con trai Gamal và Alaa sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 4/4 tới tại một tòa án phúc thẩm về tội danh biển thủ công quỹ trong thời gian tại vị.

Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak tại một phiên tòa ở Cairo. Ảnh: ndtv.com.


Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, hồi tháng 5/2014, ông Mubarak đã bị tòa sơ thẩm kết án 3 năm tù với tội danh biển thủ 125 triệu bảng Ai Cập (17,9 triệu USD) trong quá trình tu sửa dinh tổng thống và dùng số tiền này để xây dinh thự riêng. Hai con trai của ông Mubarak bị tuyên án 4 năm tù với cùng tội danh. Đầu tháng 1 vừa qua, một tòa án phúc thẩm đã bác bỏ các phán quyết này và ra lệnh xét xử lại.

Phiên tòa sắp tới là phiên xét xử duy nhất mà vị cựu tổng thống 86 tuổi này còn phải đối mặt. Trong khi đó, hai con trai của ông Mubarak còn phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng tài chính trong một vụ kiện khác. Hai đối tượng này đã được phóng thích khỏi nhà tù hồi tháng 1/2015 do đã quá thời hạn giam giữ tối đa 18 tháng trước khi đưa ra xét xử.

Tháng 11/2014, Tòa án Hình sự Cairo đã bác bỏ một số tội danh khác đối với ông Mubarak cùng hai con trai và 7 cựu quan chức an ninh, trong đó có cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib Al-Adly, liên quan đến cuộc trấn áp những người biểu tình trong làn sóng phản đối chính phủ hồi năm 2011.


TTXVN/Tin Tức


Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak phủ nhận mọi cáo buộc
Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak phủ nhận mọi cáo buộc

Trong phiên tòa xét xử ngày 13/8, Tổng thống Ai Cập bị phế truất Hosni Mubarak đã phủ nhận ra lệnh giết hại những người biểu tình trong làn sóng biểu tình phản đối chính phủ hồi năm 2011, lật đổ chế độ kéo dài suốt 30 năm của nhà lãnh đạo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN