Cuộc hòa đàm Ukraine tại Minsk bị hoãn lại

Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 9/12 thông báo các cuộc hòa đàm với lực lượng nổi dậy cùng các phái viên của Moskva và châu Âu đã bị hoãn lại.


Một ngôi nhà bị hư hại do trúng đạn pháo tại Donetsk ngày 1/12. AFP-TTXVN.


Một người phát ngôn bộ trên nói: "Hôm nay chẳng có gì diễn ra. Các cuộc tham vấn đang tiếp diễn". 


Kiev từng hy vọng tổ chức cuộc hòa đàm tại thủ đô Minsk (Belarus) vào cùng ngày một lệnh ngừng bắn được ban bố dọc khu vực tiền tuyến. Tuy nhiên, phe nổi dậy trước đó bày tỏ mong muốn hoãn cuộc hòa đàm này cho đến ít nhất là ngày 12/12 tới.



TN

Các bên Ukraine hy vọng vào lệnh ngừng bắn mới
Các bên Ukraine hy vọng vào lệnh ngừng bắn mới

Theo kế hoạch, kể từ 9 giờ ngày hôm nay, 9/12 (14 giờ Hà Nội), một lệnh ngừng bắn đầy đủ sẽ có hiệu lực tại miền Đông-Nam Ukraine. Hiện các bên xung đột đều hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ thực sự được tuân thủ sau nhiều lần bị vi phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN