Cuộc gặp ba bên về xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan: Không đạt được thỏa thuận

Ngày 8/5, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya cho biết, chưa có thỏa thuận nào được ký kết nhằm giải quyết cuộc xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, sau cuộc gặp cùng ngày tại thủ đô Giacácta của Inđônêxia giữa Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người đồng cấp Thái Lan Abhisit Vejjajiva và Tổng thống nước chủ nhà Susilo Bambang Yudhoyono.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong cho biết, Campuchia và Thái Lan đã chấp thuận đề xuất của Tổng thống Yudhoyono về việc tổ chức thêm vòng đàm phán giữa ngoại trưởng của ba nước tại Giacácta.

Tại cuộc gặp ba bên, Thủ tướng Hun Sen đã hối thúc Thủ tướng Abhisit sớm ký thông qua những điều khoản cho phép các quan sát viên Inđônêxia không có vũ trang tới giám sát thỏa thuận ngừng bắn dọc biên giới tranh chấp giữa hai nước. Tuy nhiên, ông Abhisit nói rằng phải có một cuộc họp của Ủy ban phân định biên giới chung trên bộ (JBC) trước khi tiến hành triển khai các quan sát viên.

Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN