Cuba công bố kế hoạch tổng thể đối phó Ebola

Ngày 29/10, Cuba đã công bố kế hoạch toàn diện ngăn chặn và đối phó với dịch bệnh Ebola.

Phát biểu tại cuộc họp với các chuyên gia y tế đến từ 30 nước, diễn ra tại thủ đô La Habana, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Y tế Cuba Jose Angel Portal cho biết chiến lược đối phó với dịch bệnh Ebola của Cuba gồm tăng cường kiểm soát tại các cửa khẩu, kiểm tra chặt chẽ mọi du khách, nhất là những người đến từ các khu vực bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Liên minh Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) đã tổ chức hội nghị bất thường tại Havana, Cuba để thảo luận và thống nhất kế hoạch hành động cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh Ebola ngày 20/10. Ảnh: AFP/TTXVN


Bên cạnh đó, những biện pháp phòng ngừa cũng được áp dụng song song tại nơi làm việc và các địa điểm công cộng. Theo ông Jose Angel Portal, để thực hiện kế hoạch trên một cách đồng bộ Cuba cần sự phối hợp giữa Bộ Y tế, Cơ quan Phòng vệ dân sự và cơ quan chuyên trách khác. Trên cơ sở đó, Cuba thành lập một nhóm làm việc với nhiệm vụ giám sát tình hình dịch bệnh ở cả cấp quốc gia và thế giới. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi hợp tác giữa các quốc gia vì đây là con đường duy nhất để phòng bệnh.

Theo Bộ Y tế Cuba, hiện quốc đảo Caribe này đã đào tạo trên 460 bác sỹ và y tá chuyên điều trị bệnh nhân Ebola, hơn 50% trong số đó đã sẵn sàng đến Sierra Leone, Guinea và Liberia trong sứ mệnh 6 tháng.

Các số liệu thống kê cho thấy số ca nhiễm virus Ebola trên toàn thế giới đã vượt quá con số 10.000 và số người thiệt mạng đã lên tới gần 5.000 người.


TTXVN/ Tin Tức
Cuộc chiến Ebola tại Liberia có dấu hiệu tích cực
Cuộc chiến Ebola tại Liberia có dấu hiệu tích cực

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tốc độ lây nhiễm Ebola ở Liberia đang chậm lại do số ca nhiễm mới không tăng trong khi tỷ lệ người chết và nằm viện giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN