Costa Rica đề xuất loại bỏ quyền phủ quyết tại HĐBA

Phát biểu trong khóa họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tại New York (Mỹ) ngày 24/9, Tổng thống Costa Rica Luis Guillermo Solis đã nêu đề xuất loại bỏ quyền phủ quyết của 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) gồm Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc và Nga.

Tổng thống Costa Rica Luis Guillermo Solis.


Tổng thống Solis đưa ra đề xuất này vì cho rằng quyền phủ quyết đã nhiều lần ngăn cản việc phòng ngừa hay giải quyết một cuộc tranh chấp, đồng thời kêu gọi cải tổ để cơ quan này hoạt động dân chủ hơn.

Ông Solis nhắc lại việc thành lập HĐBA từ ngay sau Chiến tranh Thế giới 2 với mục tiêu rõ ràng là tránh các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới và gìn giữ hòa bình-an ninh quốc tế cho thấy sự cần thiết phải củng cố và cải tổ cơ quan này.

Theo ông, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ngày càng có tầm quan trọng trong quá trình giải quyết tranh chấp trong khi đối thoại song phương không đem lại kết quả như mong muốn.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Costa Rica tham dự một khóa họp của Đại hội đồng LHQ kể từ sau khi ông nhậm chức hồi tháng 5/2014.


T.N
Đại hội đồng LHQ thảo luận chung cấp cao
Đại hội đồng LHQ thảo luận chung cấp cao

Tại trụ sở chính của LHQ ở New York (Mỹ) đã khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ khóa 69. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đại diện Việt Nam tham dự phiên họp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN