Công dân Mỹ bị bắn chết tại thủ đô Saudi Arabia

Cảnh sát Saudi Arabia cho biết một tay súng chưa rõ danh tính ngày 14/10 đã bắn chết một người Mỹ và làm một người khác bị thương tại một trạm xăng ở thủ đô Riyadh của nước này.

 

Đây là vụ tấn công nhằm vào người phương Tây đầu tiên ở Saudi Arabia kể từ khi một số người nước ngoài bị giết trong làn sóng tấn công do al-Qaeda tiến hành hồi năm 2006. Hung thủ đã bị cảnh sát bắn trọng thương và bắt giữ nhưng chưa bị tiết lộ danh tính.

 

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Saudi Arabia tham gia các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào lực lượng Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Hiện chưa rõ có mối liên hệ nào giữa vụ tấn công trên và chiến dịch không kích kéo dài suốt 3 tuần qua hay không.

 

Tháng 1 vừa qua, một tòa án Saudi Arabia đã kết án tử hình đối với một tay súng al-Qaeda và bỏ tù 10 đối tượng có liên quan đến một vụ tấn công làm 6 người phương Tây và một cảnh sát thiệt mạng hồi tháng 5/2014.

 

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN