Cờ vua Việt Nam thắng lớn

Ba ngày sau khi Lê Quang Liêm làm rạng danh trí tuệ Việt Nam với chức vô địch thế giới đầu tiên ở môn cờ vua, các kỳ thủ Việt Nam lại giành chiến thắng tưng bừng tại giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 14, được tổ chức tại Chiangmai (Thái Lan), từ ngày 5 - 13/6/2013. Giải được chia thành 14 nhóm tuổi, từ U8 đến trên 50, với 3 nội dung thi đấu: Cờ truyền thống, cờ nhanh và cờ chớp.


 

Việt Nam giành hơn 140 huy chương tại giải. Ảnh:vietnamchess.vn

 

Kết thúc giải, đoàn Việt Nam xuất sắc dẫn đầu, với 71 Huy chương Vàng, 31 Huy chương Bạc và 39 Huy chương Đồng, bỏ xa đoàn xếp thứ nhì là Philíppin (24 HCV, 28 HCB, 13 HCĐ) và xếp thứ ba là Xinhgapo (10 HCV, 9 HCB, 14 HCĐ).


Gương mặt nổi bật nhất của đoàn Việt Nam tại giải này là Nguyễn Anh Khôi. Mới 11 tuổi, nhưng Anh Khôi được đôn lên thi đấu ở giải U16 và em đã xuất sắc vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn. Ngoài ra, Anh Khôi cũng giành chức vô địch cờ nhanh U12.

 

Bảo An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN