CNRP không lo ngại sự trở lại của Hoàng thân Ranariddh

Ngày 8/1, thủ lĩnh phe đối lập ở Campuchia Kem Sokha cho rằng việc Hoàng thân Norodom Ranariddh - con trai cố Vương Norodom Sihanouk - trở lại lãnh đạo đảng Bảo hoàng FUNCINPEC không đe dọa đến tỷ lệ ủng hộ của phe đối lập.

Hoàng thân Norodom Ranariddh. Ảnh: scmp.com.


Phát biểu trước báo giới, ông Kem Sokha - Phó Chủ tịch Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) - khẳng định: "Tôi không hề lo ngại về sự trở lại của ông (Ranariddh) mà thay vào đó, tôi chúc mừng phe Bảo hoàng về sự hợp nhất trở lại để bảo vệ giá trị của Hoàng tộc tại Campuchia cũng như để phụng sự nhân dân Campuchia".

Hôm 5/1, Hoàng thân Ranariddh, 71 tuổi, người đã lãnh đạo FUNCINPEC giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1993, đã tuyên bố sẽ chính thức được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch FUNCINPEC vào ngày 19/1 tới.


TN (Theo Tân Hoa Xã)
Hoàng thân Ranariddh chính thức trở lại chính trường Campuchia
Hoàng thân Ranariddh chính thức trở lại chính trường Campuchia

Hoàng thân Norodom Ranariddh đã chính thức trở lại chính trường với việc Bộ Nội vụ Campuchia thông qua đơn thành lập Đảng Cộng đồng Bảo hoàng (CRPP) của hoàng thân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN