Chứng khoán châu Á đỏ sàn

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á trong phiên chiều 29/4 trong bối cảnh các số liệu kinh tế kém khả quan của Mỹ tiếp tục làm dấy lên nghi ngại về "sức khỏe" của nền kinh tế mạnh nhất thế giới này.

Bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán ở Kuala Lumpur, Malaysia. AFP/TTXVN


Đóng cửa phiên này, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 109,9 điểm (1,85%) xuống còn 5.838,6 điểm trong bối cảnh thị trường đã giảm kỳ vọng vào một đợt hạ lãi suất tiếp theo. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc để mất 5,04 điểm (0,23%), xuống chốt phiên ở mức 2.142,63 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 42,41 điểm (0,15%) xuống đóng cửa phiên ở 28.400,34 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải đảo chiều đi lên khi cộng thêm 0,41 điểm, đóng cửa phiên ở 4.476,62 điểm. Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Giới đầu tư châu Á đang dõi theo kết quả cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến kết thúc vào ngày 29/4. Hàng loạt số liệu kinh tế kém khả quan của Mỹ - như chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 3 đi xuống - làm đấy lên đồn đoán Fed sẽ chưa vội tiến hành nâng lãi suất trong tháng 6, mà sẽ đợi ít nhất là đến tháng 9 tới.

Báo cáo đánh giá đầu tiên về tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2015 của Mỹ dự kiến công bố ngày 29/4 cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Các chuyên gia dự đoán nền kinh tế Mỹ trong quý đầu năm nay ước tăng trưởng 1%, so với mức tăng 2,2% trong quý IV/2014.


Kim Dung (TTXVN, Theo AFP)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN