Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thăm Philippines và Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-hwa sẽ có chuyến thăm chính thức Philippines và Việt Nam vào tuần tới nhằm củng cố quan hệ với khu vực Đông Nam Á.

Thông tin trên được phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Ban Thư ký Quốc hội Hàn Quốc ngày 13/3.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-hwa.


Theo kế hoạch, Chủ tịch Chung Ui-hwa sẽ tới Philippines ngày 15/3, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài 7 ngày. Tại đây, ông Chung dự kiến sẽ gặp lãnh đạo Quốc hội nước chủ nhà và thảo luận biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế hai chiều, đồng thời kêu gọi Chính phủ Philippines hợp tác ngăn chặn tình trạng bạo lực nhằm vào công dân Hàn Quốc tại Philippines.

Tiếp đó, ngày 17/3, ông Chung Ui-hwa sẽ tới Việt Nam và hội đàm với các nhà lãnh đạo đất nước, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Một quan chức giấu tên tại Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhận định đây sẽ là cơ hội tăng cường thúc đẩy các quan hệ song phương nói chung trong bối cảnh Hàn Quốc và Việt Nam đã kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) vào cuối năm ngoái.


Trước khi thăm Philippines và Việt Nam, ông Chung Ui-hwa đã thăm Indonesia vào tháng 12/2014, thăm Myanmar và Lào hồi tháng 1/2015, một phần trong nỗ lực tăng cường trao đổi với quốc hội các quốc gia Đông Nam Á.


TTXVN/Tin tức

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc
Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm Quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc từ ngày 10-12/12/2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN