Chính quyền quân sự Thái Lan lên kế hoạch tổng tuyển cử

Tối 27/6, lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan, Tướng Prayut Chan-Ocha cho biết quân đội đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào khoảng tháng 10/2015.

Một phụ nữ chụp ảnh cùng lực lượng an ninh bảo vệ Tượng đài Chiến thắng ở Bangkok. Ảnh: AP


Trong bài phát biểu được truyền hình trên toàn quốc, ông Prayut cho hay chính quyền quân sự cũng có kế hoạch ban hành một bản hiến pháp lâm thời vào tháng 7 tới.

Theo ông Prayut, quá trình soạn thảo bản hiến pháp lâm thời này đã được hoàn tất. Với việc triển khai bản hiến pháp mới, chính quyền quân sự sẽ thiết lập một chính phủ và một cơ quan lập pháp (quốc hội) lâm thời vào tháng 9/2015 và sẽ thành lập một hội đồng cố vấn cải cách vào tháng 10/2015.

Vị tướng trên cũng tiết lộ cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức “khoảng 3 tháng” sau khi hiến pháp mới có hiệu lực.


T.N (theo Kyodo/THX
)
Thái Lan bác kế hoạch 'đảo chính từ trước'
Thái Lan bác kế hoạch 'đảo chính từ trước'

Phó Tham mưu trưởng quân đội Thái Lan Chatchalerm Chalermsukh đã bác bỏ thông tin cho rằng quân đội nước này lên kế hoạch trong nhiều năm trước khi tiến hành đảo chính ngày 22/5 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN