Chính quyền Mỹ giết nhiều người hơn khủng bố?

Khalid Sheikh Mohammed, kẻ chủ mưu tự xưng của vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 nhằm vào nước Mỹ, đã tuyên bố rằng, nhân danh an ninh quốc gia, chính phủ Mỹ còn giết chết nhiều người hơn hắn ta.

 

Khalid Sheikh Mohammed. Ảnh: Internet

 

Nói trước khi phiên tòa xét xử hắn cùng 4 đồng phạm ở Vịnh Guantanamo diễn ra, Mohammed nói rằng họ không nên bị ảnh hưởng bởi những giọt nước mắt cá sấu: “Không phải máu của các ông là vàng còn máu của chúng tôi là nước. Chúng ta đều là con người cả”.

 

Mohammed nói thêm: “Khi chính phủ Mỹ cảm thấy đau buồn vì cái chết của 3.000 người trong ngày 11/9, chúng tôi cũng cảm thấy tiếc rằng chính phủ Mỹ và những chính phủ khác đã giết hàng ngàn, hàng triệu người”.

 

Quan tòa James Pohl đã cho phép Mohammed trình bày quan điểm và không ngắt lời hắn ta, nhưng cho biết ông sẽ không nghe thêm quan điểm cá nhân từ các bị cáo nữa.

 

 

Thùy Dương

Bắt đầu tiến trình xét xử thủ phạm vụ 11/9
Bắt đầu tiến trình xét xử thủ phạm vụ 11/9

Ngày 15/10, tiến trình xét xử các thủ phạm vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ đã được bắt đầu với phiên điều trần tại nhà tù của Mỹ trên Vịnh Guantanamo ở Cuba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN