Cuối cùng thì niềm tin vào cuộc cách mạng Bolivar do Tổng thống
Hugo Chavez khởi xướng từ cách đây hơn một thập kỷ đã được các cử tri Venezuela
chứng minh thông qua lá phiếu trong ngày bầu cử quan trọng 7/10.
Tổng thống Hugo Chavez giơ cao quốc kỳ Venezuela sau khi thông báo kết quả bầu cử ở Caracas. Ảnh: AFP/TTXVN |
Thuyền trưởng Chavez
sẽ tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng Venezuela cho tới năm 2019 để tiếp tục
xây dựng và củng cố vững chắc dự án "xã hội chủ nghĩa thế kỷ 21" mà
ông hằng ấp ủ.
Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela (CNE) đã chính thức thông báo đương kim Tổng
thống Chavez tái đắc cử với 54,42% số phiếu bầu, trong khi ứng cử viên đối lập
Henrique Capriles nhận được 44,97% số phiếu ủng hộ.
Đây cũng là lần đầu tiên tỷ lệ cử tri Venezuela tham gia bỏ
phiếu đạt mức cao nhất trong lịch sử với 80,94% trong tổng số gần 19 triệu cử
tri đủ tư cách, một minh chứng hùng hồn về sự chín muồi trong nhận thức chính
trị của nhân dân Venezuela vì một tương lai tươi sáng của đất nước.
Thắng lợi của nhà lãnh đạo cánh tả Venezuela càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh
lần đầu tiên trong suốt “Kỷ nguyên Chavez”, các đảng phái đối lập đã tập hợp được
lực lượng để đưa ra một ứng cử viên duy nhất với tham vọng ngăn chặn tiến trình
cách mạng Bolivar. Ứng cử viên Capriles được phe đối lập kỳ vọng biến điều
không thể thành có thể.
Bộ máy truyền thông đồ sộ ủng hộ phe đối lập trong và
ngoài nước suốt hơn một năm qua đã tô vẽ vị luật sư này như người hùng mới của Venezuela.
Thậm chí, với sức trẻ của mình, trong suốt quá trình vận động tranh cử, chính
khách này đã đi tới mọi vùng miền của đất nước để vận động người dân bỏ phiếu ủng
hộ, trong khi Tổng thống Chavez vì lý do sức khỏe đã không thể đi vận động với
tần suất như trước đây ông vẫn thường làm.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy những thành tựu to lớn mà chính phủ của Tổng thống Chavez
đã làm được trong gần 14 năm qua vẫn được đại bộ phận nhân dân Venezuela thừa
nhận. Sự ủng hộ mạnh mẽ đối với ông vẫn luôn được duy trì ở mức cao.
Từ một đất
nước đi theo chủ nghĩa tự do mới, chìm sâu trong đói nghèo và bất bình đẳng xã
hội sâu sắc, Tổng thống Chavez đã từng bước tập trung phân bổ lại nguồn lợi xuất
khẩu dầu mỏ để thực hiện các chính sách xã hội cải thiện đời sống cho nhân dân.
Tuần san "Le Nouvel Observateur" (Pháp) cho rằng một trong những cơ sở
giúp ông Chavez giành chiến thắng là nhờ nhóm công tác "Sứ mệnh Bolivar"
(Mission Bolivar) do chính ông thành lập với mục đích hỗ trợ người dân chống lại
dịch bệnh, nạn mù chữ, tình trạng suy dinh dưỡng, nghèo khổ và những tệ nạn xã
hội khác.
Trong thời gian từ năm 1999-2010, chính phủ của ông đã đầu
tư 330 tỷ USD cho các chương trình xã hội, giảm tỷ lệ nghèo đói từ 70% xuống
còn 23,9% và tỷ lệ bần cùng từ 40% xuống 5,9%. Ngoài ra, số người được hưởng trợ
cấp xã hội đã tăng từ 387.000 người lên 1,92 triệu người, cùng với một hệ thống
giáo dục và y tế công cộng ngày càng được mở rộng khắp mọi tỉnh, thành trên cả
nước. Chính sách này thành công đến mức mà ngay ca ứng viên đối lập Capriles cũng
phải cam kết nếu đắc cử sẽ duy trì hoạt động của các nhóm công tác này.
Một số nhà phân tích chính trị nhìn vào ông Chavez dưới góc độ khác khi nhận
xét rằng ông Chavez có cách nói chuyện như người thuộc tầng lớp bình dân, nói
chuyện với mọi người như với người thân và ông là người cho họ có tiếng nói.
Rõ ràng, cho dù trong thời gian qua, phe đối lập tại Venezuela đã có sự thay đổi
đáng kể và thậm chí có những thời điểm, với sự “tâng bốc” của truyền thông, tưởng
như phe đối lập có thể tạo ra được một “cú sốc” lớn trong ngày 7/10, nhưng khi
nghĩ về quá khứ thì người dân Venezuela lại không thể “đánh cược” tương lai của
mình vào lực lượng luôn có tư tưởng đưa đất nước trở lại mô hình chủ nghĩa tự
do kiểu mới.
Nhân dân Venezuela hiểu rõ hơn ai hết rằng khi đó khoảng
cách giàu nghèo trong xã hội sẽ lại bị phân hóa, tiền bạc và của cải của đất nước
sẽ lại tập trung vào một bộ phận trong xã hội và nguồn tài nguyên của đất nước
sẽ lại rơi vào tay các tập đoàn tư bản nước ngoài.
Đại bộ phận nhân dân Venezuela luôn nhận thức được rằng Tổng
thống Chavez vẫn sẽ là lựa chọn duy nhất có thể chèo lái đất nước vượt qua mọi
thách thức, đem lại công bằng xã hội cho mọi người dân tại quốc gia Nam Mỹ này.
Trong bài phát biểu ăn mừng chiến thắng ngay trong đêm 7/10, Tổng thống Chavez
tuyên bố nhân dân Venezuela đã đạt được mục tiêu lịch sử cao cả đầu tiên là chiến
thắng trong cuộc bầu cử để có thể tiếp tục triển khai dự án "xã hội chủ
nghĩa thế kỷ 21", đồng thời khẳng định một chu kỳ mới của cuộc cách mạng Bolivar
đã chính thức bắt đầu.
Trong quá trình tranh cử, ông cũng cam kết sẽ cùng chính phủ thúc đẩy hơn nữa
những cải cách về chính trị và kinh tế, làm việc một cách hiệu quả hơn để đáp ứng
một cách tốt nhất mọi nhu cầu của người dân. Chính phủ cũng sẽ tiếp tục đầu tư
cho các chương trình xã hội với mục tiêu trong vòng 6 năm tới, giảm tỷ lệ đói
nghèo và thất nghiệp xuống 0%, tiếp tục tăng thu nhập, lương hưu và trợ cấp xã
hội cho người dân.
Tuy nhiên, giới phân tích nhận định có lẽ thách thức lớn nhất trong những năm tới
đây đối với Tổng thống Chavez là làm thế nào để đa dạng hóa nền kinh tế hơn nữa,
tránh tình trạng bị phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ. Ngoài ra, chính
phủ cách mạng Bolivar cũng phải đấu tranh một cách quyết liệt hơn nhằm chống lại
nạn tham nhũng cũng như giải quyết triệt để tình trạng tội phạm đang gây lo lắng
trong xã hội. Những thách thức này sẽ đóng vai trò quyết định đối với sự thành
bại của kế hoạch đưa Venezuela vượt qua thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thế
kỷ 21.
Về đối ngoại, Tổng thống Chavez khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp
tác và hữu nghị với các nước trong khu vực và các đối tác truyền thống. Venezuela
sẽ tiếp tục là cánh chim đầu đàn trong tiến trình hội nhập và liên kết giữa các
nước trong khu vực, bảo vệ chủ quyền và quyền tự quyết định vận mệnh trước sự
áp đặt của các nước lớn.
Chắc chắn, những năm tới là thời điểm mang tính quyết định đối với vận mệnh đất
nước và tương lai của thế hệ trẻ Venezuela. Một chu kỳ mới đối với cách mạng Venezuela
đã bắt đầu và tất cả đều tin tưởng vào sự thành công của Tổng thống Chavez.
Hoài Nam - Phóng viên TTXVN tại Cuba