Cháy bệnh viện ở Đài Loan, gần 100 người thương vong

Các quan chức Đài Loan (Trung Quốc) cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 60 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại bệnh viện Sinying thuộc thành phố Đài Nam sáng 23/10.


 

Sơ cứu các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Cảnh sát đã bắt giữ một người bị nghi là thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn trên. Các phương tiện truyền thông Đài Loan cho biết, kẻ tình nghi cũng là một bệnh nhân của bệnh viện.


Lính cứu hỏa được thông báo về vụ cháy vào lúc 3 giờ 29 và ngọn lửa đã được khống chế 50 phút sau đó. Các nhân viên cứu hộ đã đưa tổng cộng 115 người ra khỏi bệnh viện, trong đó có 12 người được thông báo đã thiệt mạng và 60 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị. Phần lớn các nạn nhân đã bị sặc khói nặng.


Theo nhân viên chữa cháy, hỏa hoạn có thể bắt đầu từ một nhà kho ở tầng 2 của tòa nhà có 5 tầng thuộc Bệnh viện Sinying. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây ở vùng lãnh thổ này.


L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN