Cảnh sát Hong Kong ra tay giải tỏa đường phố

Khoảng 14 giờ 30 chiều 11/12, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu chiến dịch giải tỏa đường phố ở Admiralty vốn bị người biểu tình chiếm giữ 75 ngày qua.




Cảnh sát giải tỏa chướng ngại vật trên đường Tamar, ở Admiralty chiều 11/12.



Một người biểu tình kiên trì ngồi ở cầu vượt trên đường Harcourt, ở Admiralty, Hong Kong (Trung Quốc) chiều 11/12.


Cảnh sát Hong Kong áp sát khu vực người biểu tình "Chiếm Trung tâm" ngồi trên đường Harcourt ở Admiralty chiều 11/12.


Cảnh sát khiêng người biểu tình ở đường Harcourt, Hong Kong, Trung Quốc chiều 11/12.


Tổng Thư ký Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) Chu Vĩnh Khang trên bục diễn giảng trong khu vực "Chiếm Trung tâm" ở đường Harcourt, Admiralty chiều 11/12.


Video cảnh sát trên đường Connaught sẵn sàng hỗ trợ thực hiện mệnh lệnh giải tỏa đường phố ở Admiralty:




Video xe cảnh sát tới bên ngoài trụ sở chính quyền Hong Kong, Trung Quốc ở Admiralty:






Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)



Giải tán biểu tình ở Hong Kong chậm hơn dự kiến
Giải tán biểu tình ở Hong Kong chậm hơn dự kiến

Vốn dự định dọn sạch chướng ngại vật tại Admiralty trong 2 tiếng đồng hồ, nhưng tới đầu giờ chiều 11/12, lực lượng chức năng Hong Kong, Trung Quốc mới chỉ hoàn thành việc này ở bốn điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN