Canada xác định danh tính kẻ nổ súng sát tòa nhà quốc hội

Truyền thông Canada ngày 22/10 cho biết tay súng tình nghi tiến hành vụ giết người ở Canada được xác định là Michael Zehaf-Bibeau (32 tuổi), kẻ bị cơ quan tình báo coi là "một đối tượng có nguy cơ cao".

Cảnh sát được tăng cường tại khu vực Đài Tưởng niệm Quốc gia những người đã ngã xuống trong chiến tranh ở Ottawa . Ảnh: AFP/TTXVN.


Kẻ tấn công nói trên đã bị cảnh sát tiêu diệt ở Ottawa sau khi hắn nổ súng vào hạ sĩ Nathan Cirillo tại Đài tưởng niệm Chiến tranh quốc gia Canada và sau đó tiến hành vụ tấn công ở quốc hội.

Các quan chức Canada sau đó đã xác nhận danh tính của Zehaf-Bibeau với truyền thông nước này, đồng thời cho biết tên này đã bị thu hộ chiếu trong thời gian gần đây.

Theo kênh truyền hình Canada CTV, Zehaf-Bibeau từng bị kết án 2 năm tù giam vì tội cướp giật và tàng trữ vũ khí hồi năm 2003. Hắn cũng từng bị điều tra tội tàng trữ ma túy.


TN (Theo AFP)
Nố súng sát trụ sở Quốc hội Canada
Nố súng sát trụ sở Quốc hội Canada

Ngày 22/10, cảnh sát Canada với sự hỗ trợ của xe bọc thép đã phong tỏa tòa nhà quốc hội và Văn phòng Thủ tướng Stephen Harper ở thủ đô Ottawa sau khi một binh sĩ bị bắn trong lúc đang canh gác một đài tưởng niệm gần đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN