Canada bắt giữ nghi can Mỹ dọa tấn công hóa học

Truyền thông và cảnh sát đưa tin ngày 21/1, cảnh sát Canada đã bắt giữ một giáo sư hóa sinh người Mỹ tại một khách sạn ở Ottawa liên quan đến lời đe dọa về chất hóa học khiến nhà chức trách phải cho sơ tán khách sạn này.

Nghi can Mỹ Christopher Phillips.


Một nữ phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: "Chúng tôi đã bắt giữ một người đàn ông tại khách sạn Chimo mà không xảy ra sự cố gì. Người này đang bị giam giữ theo một lệnh bắt giữ trên khắp Canada liên quan đến các cáo buộc tại tỉnh Nova Scotia". 


Trước đó, cảnh sát đã cho sơ tán khách sạn Chimo và điều động đội xử lý chất độc sau khi nhận được thông tin từ người vợ của đối tượng trên, theo đó nói rằng ông ta đang đi từ Halifax tới Ottawa trên một chiếc xe tải chở đầy chất hóa học nguy hiểm. Cảnh sát xác nhận đã tìm thấy chiếc xe của người này.


Truyền thông địa phương xác định danh tính của đối tượng là công dân Mỹ Christopher Phillips, giáo sư tại một trường đại học ở Halifax, nơi ông ta sống cùng gia đình. Người này từng là một chuyên gia vũ khí hóa sinh cho quân đội Mỹ và từng đưa ra những lời đe dọa nhằm vào Chính phủ Canada.



TN

Đức tiếp tục truy quét, bắt giữ nghi can khủng bố
Đức tiếp tục truy quét, bắt giữ nghi can khủng bố

Cảnh sát thành phố Wolfsburg, bang Niedersachsen, Đức vừa bắt giữ một nghi can khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đối tượng này nằm trong số khoảng 40 người từ Niedersachsen tham gia thánh chiến ở Iraq và Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN