Campuchia đề nghị Inđônêxia tiếp tục làm trung gian giải quyết tranh chấp với Thái Lan

Theo hãng tin Tân Hoa, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong ngày 20/11 cho biết, Campuchia đã đề nghị Inđônêxia, nước sắp kết thúc năm làm Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tiếp tục vai trò thay mặt ASEAN làm trung gian giải quyết tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.

Tổng thống Inđônêxia Susilo Bambang Yudhoyono (trái) đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Hội nghị cấp cao ASEAN 19. Ảnh: AFP-TTXVN.


Phát biểu với báo giới tại sân bay quốc tế Phnôm Pênh sau khi tháp tùng Thủ tướng Hun Sen tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị cấp cao liên quan tại Bali (Inđônêxia), Phó Thủ tướng Hor Namhong cho biết trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Inđônêxia Susilo Bambang Yudhoyono, Thủ tướng Hun Sen đã đề nghị Inđônêxia tiếp tục vai trò trung gian thay mặt ASEAN giải quyết các vấn đề biên giới giữa Thái Lan và Campuchia trong khuôn khổ Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Do Campuchia sẽ chính thức giữ ghế Chủ tịch ASEAN trong năm 2012 nên nước này sẽ không thể "vừa đá bóng vừa thổi còi" trong các cuộc đàm phán về tranh chấp biên giới với Thái Lan. Ông Hor Namhong nhấn mạnh: "Thực tế vẫn cần Inđônêxia làm trung gian trong vấn đề này".

Phó Thủ tướng Campuchia cũng cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh và người đồng cấp Thái Lan Yuthasak Sasiprapha sẽ sớm tổ chức cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan (GBC) sau trận lụt ở Thái Lan để đưa ra thời điểm rút quân khỏi vùng phi quân sự tạm thời ở biên giới theo phán quyết của ICJ.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN