Campuchia: CPP sẵn sàng đối thoại với CNRP

Ngày 20/5, Phó Thủ tướng Campuchia Sar Kheng, lãnh đạo cấp cao của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, tái khẳng định sẵn sàng đối thoại với đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập để giải quyết bất đồng hậu bầu cử giữa hai bên.

Kiểm phiếu tại một điểm bầu cử ở Phnom Penh sáng 19/5. Ảnh: Phnompenhpost


Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong một tuyên bố bên lề cuộc họp Quốc hội tại thủ đô Phnom Penh, Phó Thủ tướng Sar Kheng cho biết dù hai bên chưa thống nhất được thời gian cụ thể tiến hành đàm phán, nhưng CPP vẫn luôn mở rộng thiện chí, chờ CNRP trở lại đàm phán nhằm tháo gỡ các vấn đề còn vướng mắc, thể hiện trách nhiệm đối với sự ổn định và phát triển của đất nước.

Trước đó, giới truyền thông Campuchia dẫn các nguồn tin từ CNRP cho hay Chủ tịch CNRP Sam Rainsy và Phó Chủ tịch CNRP Kem Sokha công bố kế hoạch sẽ trở lại đàm phán với CPP ngay sau cuộc bầu cử hội đồng thành phố, tỉnh và quận, huyện được tổ chức ngày 18/5.

Kể từ khi Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) công bố kết quả chính thức cuộc Bầu cử Quốc hội khóa 5 hồi tháng 7/2013, Campuchia lâm vào tình trạng bất đồng chính trị hậu bầu cử. CNRP đã bác bỏ kết quả bầu cử, tẩy chay Quốc hội, phát động biểu tình đòi bầu cử lại và cải tổ NEC cùng hệ thống bầu cử.


TTXVN/Tin tức
Campuchia: Đảng CPP dẫn đầu bầu cử hội đồng địa phương
Campuchia: Đảng CPP dẫn đầu bầu cử hội đồng địa phương

Đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) đã dẫn đầu trong các cuộc bầu cử hội đồng quận, huyện, tỉnh, thành phố lần thứ 2 tổ chức ngày 18/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN