Các thuyền viên đã được lệnh rời khỏi phà Sewol

Ngày 24/4, một thuyền viên không rõ danh tính trên chiếc phà Sewol của Hàn Quốc bị đắm tuần trước cho biết bà và các đồng nghiệp đã "được lệnh" rời bỏ chiếc phà này.

 

Ảnh các em học sinh thiệt mạng trong vụ chìm phà "Sewol" tại lễ tưởng niệm ở Ansan gần trường Trung học Danwon ngày 23/4. Nhiều học sinh trường Danwon đã tử nạn trong vụ tai nạn kinh hoàng này. Ảnh: AFP-TTXVN


Thuyền viên trên, đội mũ lưỡi trai và băng kín mặt do phẫu thuật, đã đưa ra phát biểu này với các phóng viên khi trên đường từ tòa án trở về nơi tạm giam.


Phà Sewol có trọng tải gần 7.000 tấn, bị chìm khi đang thực hiện hải trình từ cảng Incheon, gần thủ đô Seoul, tới hòn đảo nghỉ dưỡng Jeju ở miền Nam hôm 16/4. Hơn 300 người, phần lớn là học sinh và giáo viên thuộc cùng một trường học, đã thiệt mạng hoặc mất tích trong thảm họa này. Đặc biệt, khi phà bắt đầu chìm, các thuyền viên đã yêu cầu các em ở nguyên trong cabin. Cuộc điều tra nguyên nhân đắm phà đang tập trung vào lỗi của con người hoặc trục trặc kỹ thuật.


T.N

Số người chết trong vụ chìm phà Sewol tăng lên 159
Số người chết trong vụ chìm phà Sewol tăng lên 159

Đến sáng ngày 24/4, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà SEWOL đã tăng lên 159 người, trong khi công tác tìm kiếm được đẩy nhanh trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN