Các địa phương báo cáo kết quả và chào mừng thành công Đại hội XI của Đảng

Tối 20/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ đã tổ chức mít tinh chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đã báo cáo kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng, trong đó nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng - Đại hội của "Trí tuệ, đổi mới, đoàn kết và phát triển bền vững" đã thành công tốt đẹp, đánh dấu mốc son rực rỡ trên con đường tiến lên của dân tộc ta.


Nghị quyết của Đại hội đã đánh dấu một bước trưởng thành mới về tư duy lý luận và thực tiễn, thể hiện tính cách mạng khoa học và bản lĩnh chính trị của Đảng, đáp ứng ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, các đoàn thể quần chúng, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiến hành ngay việc xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt việc tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong Đảng và đồng thuận trong xã hội, xây dựng thành chương trình hành động, động viên trí tuệ và sức lực của các tầng lớp nhân dân vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Tại Công viên Lưu Hữu Phước, TP Cần Thơ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ vừa tổ chức mít tinh chào mừng thành công Đại hội XI của Đảng.

Thay mặt đoàn đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ tham dự Đại hội, ông Nguyễn Tấn Quyên, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ đã báo cáo lại với nhân dân Cần Thơ kết quả của Đại hội và điểm lại các nội dung quan trọng cũng như thông báo kết quả bầu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và Ủy ban Kiểm tra TW…


Ông Nguyễn Tấn Quyên kêu gọi các tầng lớp nhân dân, chức sắc tôn giáo, các ngành, các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ Cần Thơ, nêu cao tinh thần yêu nước thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ TP Cần Thơ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phấn đấu đưa Cần Thơ trở thành thành phố công nghiệp hóa trước năm 2020.

Tỉnh Nam Định vừa tổ chức trọng thể lễ mít tinh chào mừng thành công Đại hội Đảng XI. Tới dự có các đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đại diện các lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân thành phố Nam Định.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thông báo vắn tắt một số nội dung cơ bản của Đại hội và nhấn mạnh sự kiện này mở đường cho đất nước ta tiến vào thập niên thứ 2 của thế kỷ 21, một thời điểm có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với tiến trình đi lên của dân tộc Việt Nam.


Lãnh đạo tỉnh cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tiếp tục phấn đấu cùng với nhân dân cả nước thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đưa đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn.

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN