Cá độ bóng đá qua mạng, lĩnh án tù

Sau 2 ngày xét xử, ngày 20/11, Toà án nhân dân thành phố Huế đã kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" đối với 10 đối tượng đánh bạc xuyên quốc gia.


Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo tổng cộng hơn 38 năm tù về các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc"; trong đó: bị cáo Lã Đức Lân (35 tuổi, trú tại phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) 10 năm tù và buộc phải nộp số tiền thu lợi bất chính hơn 811 triệu đồng; Huỳnh Tăng Quang (43 tuổi, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế) 9 năm 6 tháng tù và buộc nộp hơn 1 tỉ đồng; Võ Linh Nghiệm (37 tuổi, trú phường Phú Hội, TP Huế) 6 năm tù và buộc nộp hơn 224 triệu đồng.


7 bị cáo khác bị phạt tù với tội danh "Đánh bạc"; trong đó, riêng bị cáo Huỳnh Tăng Hùng (62 tuổi, còn gọi là Hùng "Dinh", một đối tượng kinh doanh bất động sản và khách sạn có tiếng ở Huế) 21 tháng tù, đồng thời xử phạt bổ sung với tổng số tiền 270 triệu đồng và tịch thu số tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có khoảng 2,5 tỉ đồng.


Tổng số tiền 10 bị cáo trong vụ án này phải chịu trách nhiệm hình sự gần 70 tỉ đồng. Riêng bị cáo Huỳnh Tăng Hùng thông qua con trai mình là Huỳnh Tăng Quang đã tham gia cá độ hàng trăm trận bóng đá quốc tế, thu lợi bất chính gần 148 triệu đồng; số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự là 318 triệu đồng.


Quốc Việt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN