Bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời, trẻ có nguy cơ dị ứng

Trẻ nhỏ chỉ hoàn toàn bú mẹ trong 6 tháng đầu đời có nguy cơ mắc chứng dị ứng quả hạch là kết luận của các nhà khoa học Australia (Ôxtrâylia) đăng trên Tạp chí Nhi khoa Quốc tế số ra mới đây.

 

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Các chuyên gia thuộc Đại học Quốc gia Australia đã tiến hành một cuộc khảo sát với cha mẹ của hơn 15.000 học sinh tại 110 trường tiểu học về mối liên hệ giữa bú mẹ và chứng dị ứng quả hạch.

 

Kết quả cho thấy nguy cơ bị dị ứng quả hạch ở những em nhỏ chỉ bú mẹ trong 6 tháng sau khi sinh cao gấp 1,5 lần so với những trẻ được bổ sung chế độ ăn dặm trong cùng giai đoạn.

 

Theo Giáo sư Marjan Kljakovic, kết quả khảo sát trên sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm ra một chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ nhỏ trong 6 tháng đầu đời.

 

 

H.H

Phòng bệnh hô hấp cho trẻ nhỏ
Phòng bệnh hô hấp cho trẻ nhỏ

Khi thời tiết lạnh và khô, trẻ thường hay bị khô niêm mạc mũi, họng. Vì vậy, trẻ dễ bị viêm nhiễm, ho, chảy nước mũi xanh, sốt thậm chí bị viêm đường hô hấp trên, viêm tai giữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN