BTQP Mỹ khẳng định không bất đồng với Tổng thống

Ngày 4/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết việc ông quyết định từ chức hồi tuần trước không bắt nguồn từ "những bất đồng lớn" với Tổng thống Barack Obama, qua đó bác bỏ những tuyên bố nói rằng ông bị sa thải hoặc từ chức do sự quản lý vi mô của Nhà Trắng.


Ông Hagel quyết định từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào hôm 24/11.


Lần đầu phát biểu công khai về quyết định từ chức hôm 24/11, Bộ trưởng Hagel nói rằng ông đưa ra quyết định này sau nhiều cuộc trò chuyện với tổng thống, qua đó dẫn đến việc ông kết luận rằng hiện là thời điểm tốt nhất để thay đổi ban lãnh đạo của Lầu Năm Góc. Ông Hagel khẳng định: "Đây là quyết định chung dựa trên các cuộc thảo luận mà chúng tôi đã tiến hành".

Là một thành viên Đảng Cộng hòa, ông Hagel nắm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 2/2013. Ông từ chức sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ với thất bại nặng nề của Tổng thống Obama cùng Đảng Dân chủ, dẫn tới việc Đảng Cộng hòa kiểm soát cả lưỡng viện Quốc hội.

Cùng ngày, Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Tổng thống Obama sẽ thông báo về việc đề cử Bộ trưởng Quốc phòng kế tiếp và sáng 5/12 (theo giờ Mỹ).


T.N
Đằng sau việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức
Đằng sau việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức

Ngày 24/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo quyết định từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, giữa lúc Washington phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN