Boko Haram sát hại ít nhất 145 người

Ngày 3/7, tân Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã lên án làn sóng tấn công của nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở khu vực Đông Bắc bất ổn của nước này, làm ít nhất 145 người thiệt mạng, gọi đây là hành vi "man rợ và vô nhân tính".

Hiện trường vụ đánh bom ở thủ phủ bang Borno, đông bắc Nigeria, làm 70 người thương vong ngày 22/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một tuyên bố, ông Buhari nhấn mạnh tình trạng bạo lực này đã nêu bật sự cần thiết của việc "thành lập một liên minh quốc tế hiệu quả để đối phó với các hoạt động nổi dậy và khủng bố ở Nigeria cũng như các nước láng giềng".

Cùng ngày, một dân phòng hỗ trợ quân đội Nigeria trong cuộc chiến chống Boko Haram cho biết một phụ nữ trẻ đã đánh bom tự sát tại một nhà thờ Hồi giáo ở làng Malari, Đông Bắc Nigeria, khiến 12 người đang cầu nguyện thiệt mạng và 7 người bị thương. Trong khi đó, các tay súng tình nghi thuộc Boko Haram đã xử tử 11 người cũng ở vùng Đông Bắc Nigeria vào đêm 3/7 vì không chịu gia nhập nhóm vũ trang này.

TN (Theo AFP)
Boko Haram thảm sát 30 dân thường ở Nigeria
Boko Haram thảm sát 30 dân thường ở Nigeria

Ít nhất 30 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đêm 17/6 vào hai ngôi làng ở khu vực Diffa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN