Boko Haram phóng thích 192 con tin

Ngày 23/1, phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã trả tự do cho gần 200 con tin, hầu hết là phụ nữ, bị bắt cóc tại một ngôi làng ở bang Yobe, miền Đông Bắc Nigeria.

Thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram, Abubakar Shekau (giữa). Ảnh: AFP-TTXVN


Theo thông tin được một lãnh đạo cộng đồng và nguồn tin quân sự cho biết ngày 24/1, tổng cộng 192 người đã được trả tự do từ 2 hang ổ của phiến quân Hồi giáo này, nơi họ bị giam giữ kể từ cuộc đột kích hôm 6/1 nhằm vào Katarko, cách thủ phủ Damaturu của bang Yobe 20 km.

Lãnh đạo cộng đồng Katarko, ông Goni Mari đã xác nhận thông tin thông trên và cho biết hiện những người này đang được chính phủ chăm sóc.

Trong khi đó, một quan chức địa phương giấu tên cho biết Boko Haram vẫn đang giam giữ 26 thanh thiếu niên nam mà chúng bắt cóc cùng với những con tin vừa được trả tự do.

Trong vụ tấn công nhằm vào làng Katarko, Boko Haram đã sát hại 25 nam giới, phóng hỏa nhiều nhà cửa và cửa hàng trước khi bắt cóc phụ nữ và trẻ em.


TN(Theo AFP)
Nigeria có thể tự đối phó với Boko Haram
Nigeria có thể tự đối phó với Boko Haram

Cố vấn an ninh quốc gia Nigeria Sambo Dasuki khẳng định không cần một lực lượng của Liên hợp quốc (LHQ) hay Liên minh châu Phi (AU) để chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram. Ông nhấn mạnh rằng Nigeria và các đối tác có thể tự đối phó với mối đe dọa này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN