Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Iraq

Ngày 9/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã bất ngờ tới thủ đô Baghdad để tham vấn các quan chức Chính phủ Iraq và bàn thảo với các tư lệnh Mỹ.

Ông Chuck Hagel trong một cuộc trao đổi với các binh sĩ Mỹ.


Ông Hagel đã xuống sân bay quốc tế Baghdad dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Chủ nhân trước đó của Lầu Năm Góc tới thăm Iraq là Bộ trưởng Leon Panetta vào tháng 12/2011 trong bối cảnh Mỹ đang đánh dấu chấm hết cho sứ mệnh quân sự tại đây.

Trong chuyến thăm Kuwait hôm 8/12, ông Hagel cho biết ông tin rằng lực lượng an ninh của Iraq đã giành được động lực mới nhờ một phần của các cuộc không kích do Mỹ tiến hành chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


TN (Theo AP)
Các đồng minh Mỹ cam kết triển khai 1.500 quân tại Iraq
Các đồng minh Mỹ cam kết triển khai 1.500 quân tại Iraq

Tướng lục quân Mỹ James Terry, chỉ huy các lực lượng đồng minh trong cuộc chiến chống tổ chức IS ở Iraq và Syria, cho biết các đồng minh đã cam kết đưa vào Iraq khoảng 1.500 binh lính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN