Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận vài trăm xe tăng T-72B3

Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng TASS, Phó Chủ tịch Ủy ban công nghiệp quân sự Nga Oleg Bochkaryov cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã mua vài trăm xe tăng T-72B3. 

Quan chức trên nêu rõ: "Bộ Quốc phòng mới ký một hợp đồng bao gồm vài trăm xe chiến đấu với Uralvagonzavod (nhà sản xuất xe tăng chính của Nga). Trong thời kỳ cạnh tranh quốc tế, các xe tăng này chứng minh cho toàn thế giới thấy nó hữu ích thế nào xét về tốc độ và các đặc điểm kỹ thuật chiến đấu". 

Xe tăng T-72B3 là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng T-72 - loại xe tăng chiến đấu chủ lực được đưa vào hoạt động năm 1974. Phiên bản cải tiến này có các hệ thống liên lạc mới, hệ thống điều khiển bắn và một động cơ khỏe hơn.

T.N  (Theo Tass)
Nga-Ấn thành lập liên doanh sản xuất đạn xe tăng T-90
Nga-Ấn thành lập liên doanh sản xuất đạn xe tăng T-90

Nga và Ấn Độ đang triển khai liên doanh sản xuất các loại đạn dành cho pháo xe tăng cỡ 125 mm, sẽ được trang bị cho xe tăng T-90 của quân đội Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN