Binh sĩ Nga chưa rút khỏi biên giới với Ukraine

Ngày 19/5, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ không thấy dấu hiệu của bất cứ sự di chuyển nào của lực lượng Nga khỏi biên giới giáp với Ukraine bất chấp tuyên bố của Điện Kremli nói rằng các binh sĩ đã được lệnh trở về căn cứ.


Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho hay Mỹ đã nắm được các thông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho binh sĩ Nga trở về căn cứ, song khẳng định "vào thời điểm này chúng tôi không thấy dấu hiệu nào của sự di chuyển quân".


Trong khi đó, một quan chức Mỹ cấp cao giấu tên nói rằng nước này cần "bằng chứng rõ ràng" về việc Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine theo chỉ thị của Tổng thống Putin.

 

TN

Kharkov (Ukraine) muốn trưng cầu ý dân
Kharkov (Ukraine) muốn trưng cầu ý dân

Sau Donetsk và Lugansk, miền đông Ukraine lại có thêm khu vực Kharkov muốn tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập. Trong khi đó, thành phố Kramatorsk ở Donetsk đã chứng kiến giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng tự vệ địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN