Biểu dương 170 già làng tiêu biểu

Ngày 18/11, tại thành phố Nha Trang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị biểu dương 170 già làng, những người có đóng góp lớn trong việc vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội miền núi ở địa phương.


Tỉnh Khánh Hòa có 32 dân tộc thiểu số sinh sống, với tổng số trên 62.000 người, sống tập trung tại hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và một số xã miền núi thuộc các huyện đồng bằng.


Theo đánh giá của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, các già làng đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; vận động bà con tham gia phát triển kinh tế - xã hội miền núi, xây dựng nông thôn mới ở địa phương…


Nhân dịp này, các già làng đã thống nhất đưa ra quyết tâm thư, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm thực hiện 5 nội dung, nhằm khẳng định vai trò, trách nhiệm của già làng cũng như quyết tâm xây dựng nông thôn mới tươi đẹp hơn của bà con dân tộc thiểu số.

 

Tiên Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN