Bệnh xá đảo Song Tử Tây giúp ngư dân

Các cán bộ, nhân viên quân y Bệnh xá đảo Song Tử Tây luôn tận tâm với công việc khám, chữa bệnh cứu người. Bệnh xá đã cấp cứu thành công những ca bệnh hiểm nghèo như: nhồi máu cơ tim cấp, viêm phúc mạc toàn thể do thủng dạ dày, viêm ruột thừa cấp, hội chứng giảm áp do lặn sâu… Có thể nói, cán bộ chiến sĩ quân y nơi đây đã mang lại niềm tin vững chắc, sự yên tâm cho bộ đội, nhân dân trên đảo và ngư dân hoạt động trên vùng biển Trường Sa.


Cấp cứu kịp thời


Ngư dân Lê Bá Quốc (25 tuổi, quê ở Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định), làm việc trên tàu cá BĐ 96614-TS, là trường hợp bị tai nạn đặc biệt. Ngày 13/3/2013, trong khi thả lưới xuống biển, ngư dân này bị dây lưới quấn vào ngang khe khớp gối trái, lưới kéo chân ngư dân lôi cả người xuống biển. Khi được cứu thì chân trái nạn nhân chỉ còn lại duy nhất đoạn xương chầy. Nạn nhân được các thuyền viên sơ cứu tạm thời rồi đưa vào bệnh xá sau khi bị nạn 5 giờ trong tình trạng nguy kịch do mất máu nhiều, da và niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh (140 lần/phút), huyết áp tăng nhẹ (145/85 mmHg), vết thương đã được garô nhưng không đủ chặt nên máu vẫn rỉ ra. Các thầy thuốc bệnh xá đảo Song Tử Tây đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp điều trị tích cực: phòng chống sốc và dùng kháng sinh sớm. Kíp mổ của bệnh xá đã tiến hành phẫu thuật tháo khớp gối trái nhằm cứu sống bệnh nhân. Vết thương được cầm máu, tuy nhiên do bệnh nhân bị mất máu quá nhiều nên toàn trạng rất yếu, mạch vẫn nhanh, có nguy cơ dẫn đến các rối loạn khác, đe dọa tính mạng, cần phải được truyền máu kịp thời. Các chiến sĩ hải quân trên đảo đã nhanh chóng tình nguyện hiến máu cho bệnh nhân, tình trạng sức khỏe anh Quốc dần hồi phục, được tàu hải quân đưa vào đất liền tiếp tục điều trị.


 

Bác sĩ đảo Song Tử Tây phẫu thuật cho bệnh nhân Phạm Văn Xiêm.

 

Ngư dân Phạm Văn Xiêm (44 tuổi, quê Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định), làm việc trên tàu cá BĐ 95232-TS. Lúc 17 giờ ngày 14/3/2013, trong khi đang lao động thì xuất hiện cơn đau bụng đột ngột dữ dội ở vùng thượng vị, sau đó đau lan ra khắp ổ bụng. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây. Sau khi khám, siêu âm bụng thấy có dịch ở hai hố chậu, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phúc mạc toàn thể do thủng tạng rỗng giờ thứ 18, bắt buộc mổ cấp cứu... Ca mổ đã được tiến hành và thực hiện thành công với chẩn đoán xác định: viêm phúc mạc toàn thể do thủng ổ loét mặt trước trên hang vị dạ dày. Sau mổ 4 ngày, bệnh nhân đã lưu thông tiêu hóa, toàn trạng cải thiện rất tốt.


Góp phần bảo vệ chủ quyền


Thượng tá Nguyễn Trọng Bình, Chính trị viên đảo Song Tử Tây còn nhớ: Trong khi cán bộ, chiến sĩ, nhân dân xã đảo Song Tử Tây đang căng mình dồn hết sức lực và thời gian cho nhiệm vụ phòng, chống siêu bão Haiyan. Cùng thời điểm này, Bệnh xá tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Đỗ Văn Lập, sinh năm 1965, là thuyền trưởng tàu cá BĐ 96453-TS, quê xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Khi tàu BĐ 96453-TS vào Âu tàu xã đảo Song Tử Tây để tránh, trú siêu bão Haiyan, Đỗ Văn Lập lúc này có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nói khó, yếu nửa người bên phải vì vậy đã vào Bệnh xá khám và xin cấp thuốc. Kíp quân y do thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Phúc bệnh xá trưởng đã nhanh chóng khám, chẩn đoán, kết luận bệnh nhân bị “Tai biến mạch máu não”, nên bệnh nhân tăng huyết áp 180/110 mmHg, mạch 85 lần/phút, không có rối loạn cơ vòng. Ngay lập tức Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc đã tổ chức cấp cứu, cho bệnh nhân dùng nhóm thuốc hạ huyết áp và chống ngưng kết tiểu cầu, chăm sóc trong điều kiện đặc biệt. Sau thời gian điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, ăn, ngủ bình thường.


Năm 2013, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức khám và điều trị cho 1.130 lượt người (trong đó nhân dân 625 lượt); cấp cứu 28 ngư dân bị tai nạn, phẫu thuật 16 ca... Làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe cho quân, dân trên đảo, tỉ lệ quân số khỏe thường xuyên đạt trên 99%.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa nói chung, cán bộ, nhân viên Bệnh xá đảo Song Tử Tây nói riêng học tập, công tác trong điều kiện đặc biệt nên có tính độc lập cao, qua đó đã tôi luyện cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh kiên cường, mưu trí sáng tạo, chủ động trong công tác, quyết đoán trong công việc-đó là yếu tố quan trọng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Giữa trùng khơi, thời tiết khắc nghiệt, cuộc sống còn nhiều khó khăn, công việc vất vả, xa hơi ấm gia đình, nhưng các chiến sĩ quân y ở đảo Song Tử Tây đều có tinh thần lạc quan, vui vẻ. Màu áo blouse trắng của các anh đã và đang trở thành chỗ dựa vững chắc cho những người lính kiên trung giữ vững chủ quyền biển đảo, giúp các ngư dân ngày đêm vững vàng bám biển, làm giàu cho gia đình, quê hương đất nước, góp phần cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc... Bệnh xá đảo Song Tử Tây được Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Hải quân tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu. Tập thể đảo và đồng chí bệnh xá trưởng được Cục Tìm kiếm cứu nạn tặng bằng khen, Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu “Bệnh xá tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng” năm 2013.

 

Bài, ảnh: Đình Sáng-Văn Thịnh

Vị sâm đất đảo Song Tử Tây

Bạn mời tôi cốc nước Trưa nồng Song Tử Tây

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN