Bệnh nhi chạy thận nhân tạo đầu tiên tại miền Trung

Chiều 25/11, Khoa Nhi hồi sức, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã tiến hành chạy thận nhân tạo cho bệnh nhi Trần Thị Hoa, 12 tuổi, trú tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Đây là bệnh nhi đầu tiên được chạy thận nhân tạo tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bệnh nhân nhi đầu tiên được chạy thận nhân tạo ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên.



Bác sỹ Võ Hữu Hội, Khoa Nhi hồi sức cho biết, trước đây bệnh nhi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên bị suy thận phải chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) và Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) để tiến hành chạy thận nên chi phí rất tốn kém. Khoa Nhi hồi sức, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng vừa tiếp nhận 3 máy chạy thận nhân tạo dành cho trẻ dưới 14 tuổi, đây là cơ hội cho trẻ em bị suy thận tại thành phố Đà Nẵng nói riêng, các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung được chạy thận nhân tạo, duy trì sự sống.

Trước đó, ngày 17/11, bệnh nhi Trần Thị Hoa được chuyển đến Khoa Nhi hồi sức, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê, hở nách, suy thận, rối loạn điện giải, suy tim, suy hô hấp nặng... Ngay sau đó, bệnh nhi được xử lý cấp cứu cho thở bằng máy và lọc máu chỉ định lọc liên tục trong vòng 24 giờ. Hiện tình trạng bệnh nhi đã cải thiện và ngừng sử dụng máy thở.

Bác sỹ Hội cho biết thêm, bệnh nhi Trần Thị Hoa được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, 1 tuần phải tiến hành chạy thận nhân tạo 2 lần để duy trì sự sống, mỗi lần chạy thận nhân tạo chi phí rất tốn kém, gia đình thuộc diện hộ nghèo.


Đinh Nhiều



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN