Báo Palestine đăng biếm họa nhà tiên tri Mohammed

Ngày 3/2, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã ra lệnh điều tra về một bức biếm họa Nhà tiên tri Mohammed trên một tờ báo được xuất bản ở Bờ Tây.

Trang nhất một số báo của Charlie Hebdo có bức biếm họa về nhà tiên tri Mohammed. Ảnh: Telegraph


Trước đó, tờ Al-Hayat al-Jadida số ra ngày 1/2 đã đăng hình vẽ Nhà tiên tri Mohammed khổng lồ đứng trên đỉnh thế giới đang gieo hạt giống tình yêu từ một chiếc túi hình trái tim. Hãng thông tấn Wafa của Palestine dẫn lời Tổng thống Abbas cho biết: "Cần có biện pháp răn đe đối với những người phải chịu trách nhiệm về lỗi nghiêm trọng này". Trong số ra ngày 3/2, tờ Al-Hayat al-Jadida đã đăng lời xin lỗi và cho biết sẽ mở một cuộc điều tra nội bộ về vụ việc.

Trả lời phỏng vấn báo giới, tác giả bức biếm họa trên, Mohammad Sabaaneh, cho biết đây là "một sự hiểu lầm". Trong một thông điệp được đăng tải trên trang Facebook của mình, ông Sabaaneh giải thích đang "cố bảo vệ đạo Hồi bằng cách thức tương tự như việc người ta xúc phạm Nhà tiên tri Mohammed" qua hình biếm họa. Tuy nhiên, việc vẽ hình Nhà tiên tri Mohammed vốn là điều cấm kị trong đạo Hồi.

Trước đó, tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp đã tiếp tục đăng hình biếm họa nhà tiên tri Mohammed trên trang bìa trong số ra ngày 14/1, một tuần sau vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn báo này tại Paris làm 12 người thiệt mạng liên quan đến một bức biếm họa khác về nhà tiên tri này.


TTXVN/Tin Tức

Tổng biên tập Charlie Hebdo bảo vệ tranh biếm họa
Tổng biên tập Charlie Hebdo bảo vệ tranh biếm họa

Tổng biên tập của tapj chis biếm họa Charlie Hebdo (Pháp) mới đây đã lên tiếng cho rằng Charlie Hebdo chĩa ngòi bút vào đức tin chỉ khi đức tin đó “vướng vào” chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN