Báo Kenya xin lỗi khi in biếm họa nhà tiên tri Mohammed

Ngày 15/1, tờ "The Star" của Kenya đã xin lỗi sau khi in bức biếm họa nhà tiên tri Mohammed của tạp chí biếm họa Charlie Hebdo của Pháp.

Ấn phẩm mới của tạp chí Charlie Hebdo có in hình biếm họa nhà tiên tri Mohammed lên trang bìa.


Báo trên đã in lời xin lỗi sau khi phát hành “ấn bản nhỏ” bức biếm họa này hôm 14/1. Lời xin lỗi có đoạn viết: “Bức biếm họa được phát hành trong phần tin về các sự kiện quốc tế sau vụ tấn công (tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris khiến 17 người thiệt mạng tuần trước). Nhiều độc giả Hồi giáo đã phàn nàn. Tờ "The Star" thành thật lấy làm tiếc về bất cứ sự xúc phạm và đau khổ nào do bức biếm họa này và chúng tôi sẽ ghi nhớ sự nhạy cảm của người Hồi giáo trong tâm trí trong tương lai”.

Trong khi đó, Quốc hội Pakistan ngày 15/1 đã cực lực chỉ trích việc phát hành các bức biếm họa báng bổ trên tạp chí Charlie Hebdo, đồng thời cho rằng hành động này đã làm tổn thương tình cảm tôn giáo của hơn 1 tỷ người Hồi giáo trên khắp thế giới.


TN (theo AFP, THX)
Taliban chỉ trích ấn phẩm mới của Charlie Hebdo
Taliban chỉ trích ấn phẩm mới của Charlie Hebdo

Phiến quân Taliban tại Afghanistan đã chỉ trích việc tạp chí Charlie Hebdo xuất bản ấn phẩm biếm họa nhà tiên tri Mohammed.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN