Bão Kai Tak san phẳng 2.000 ngôi nhà ở Trung Quốc

Giới chức Trung Quốc ngày 18/8 cho biết cơn bão nhiệt đới Kai-Tak tràn vào miền nam nước này đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 1,2 triệu người ở Khu tự trị Choang Quảng Tây, khiến 1 người chết và 2 người mất tích.

Bão Kai Tak đổ bộ vào Trung Quốc


Do ảnh hưởng của bão, gần 69.000 người khu vực này đã rời bỏ nhà đi lánh nạn ở nơi an toàn. Trận bão đã phá hủy hơn 134.000 hécta cây trồng, san phẳng gần 2.000 ngôi nhà, ước tính thiệt hại về kinh tế ở khu vực này là khoảng 608 triệu Nhân dân tệ (95,6 triệu USD).

Cùng ngày, giới chức tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc, thông báo đã có 2 người chết và 10 người mất tích do mưa bão hoành hành tại địa phương này. Theo một quan chức thuộc Cơ quan giảm nhẹ hạn hán và lũ lụt địa phương, những trận mưa kèm gió lớn kéo dài từ trong hai ngày 17-18/8 đã gây sạt lở đất, lũ lụt kèm đất đá, gây hư hại lớn về cơ sở vật chất, phương tiện truyền thông tại khu vực bị ảnh hưởng. Dự báo, mưa lớn sẽ còn tiếp tục kéo dài trong 5 ngày tới tại tỉnh này.



TTXVN/ Tin Tức
28 người chết, mất tích và bị thương trong bão số 5
28 người chết, mất tích và bị thương trong bão số 5

Bão số 5 cũng làm sập 139 ngôi nhà (trong đó nhiều nhất là Yên Bái: 129 căn); hư hỏng và tốc mái hơn 5.000 ngôi nhà, chủ yếu ở Yên Bái, trạm thu phát truyền hình ở Hải Phòng; chìm một phương tiện ở Quảng Ninh); và làm ngập úng, hư hỏng gần 1.500 ha lúa và hoa màu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN