Bão Jelawat đổ bộ vào Nhật, 96 người bị thương

Ngày 29/9, bão Jelawat đã đổ bộ vào tỉnh Okinawa và Kogoshima, miền Nam Nhật Bản, làm ít nhất 96 người bị thương, gây mất điện trên diện rộng và làm giao thông hỗn loạn với các tuyến đường sắt, đường bộ và hệ thống xe buýt phải ngừng hoạt động, 280 chuyến bay bị hủy bỏ.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết ngày 30/9, bão Jelawat di chuyển đến vùng ven biển miền Tây Nhật Bản với sức gió 216 km/giờ và dự kiến đổ bộ vào đảo Honshu.



Bão Jelawat hoạt động trên vùng biển phía đông của bán đảo Luzon Philippines hôm 25/9. Nguồn: vov.vn.


Cơ quan khí tượng cảnh báo sẽ có mưa to, sấm sét và sóng biển dâng cao, gây lở đất và lụt lội.

Dự kiến, ở khu vực Tokai sẽ có mưa to với lượng mưa 500 mm, ở Kanto 400 mm và Kinki 350 mm cho đến sáng 1/10.


Các hãng hàng không Nhật Bản cho biết hơn 270 chuyến bay ở khu vực miền Tây Nhật Bản có thể bị hủy trong ngày 30/9.



TTXVN/ Tin Tức

Siêu bão đang đổ bộ vào biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết đến chiều 22/9, vị trí tâm bão Jelawat ở vào khoảng 11,9 độ vĩ Bắc - 129,7 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 730 km về phía Đông Nam, cường độ mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN