Ba tàu chiến Mỹ cập cảng Philippines

Đại sứ quán Mỹ tại Philippines cho biết 3 tàu chiến Mỹ đang cập cảng ở Manila và Subic để tham gia tập trận quân sự với phía Philippines.

Tàu USS Peleliu. Ảnh: wikipedia


Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ, tàu USS Peleliu (LHA 5) và USS Germantown (LSD 42) ngày 27/9 đã đến Subic, Zambales để tham gia vào cuộc diễn tập song phương hàng năm được gọi là ''PHIBLEX 15'' giữa hải quân hai nước. Trước đó hôm 25/9, tàu Frank Cable USS (AS 40) đã cập cảng Subic để bổ sung nguồn cung cấp và tạo điều kiện cho các thủy thủ đoàn nghỉ ngơi và giải trí.

Tàu Peleliu là tàu tấn công đổ bộ do thuyền trưởng Paul Spedero chỉ huy cùng hơn 1.100 thủy thủ, trong khi tàu đổ bộ tấn công Germantown do thuyền trưởng Marvin Thompson chỉ huy với 350 thủy thủ, và tàu Frank Cable do thuyền trưởng Mark B. Benjamin chỉ huy và có 500 thủy thủ.

Ngoài ra, tàu chiến Frank Cable có nhiệm vụ sửa chữa và hỗ trợ cho các tàu ngầm. Tất cả các tàu chiến trên đều thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ có trụ sở tại Trân Châu Cảng, Guam.

Hồi tháng 4, chính phủ Philippines và Mỹ đã ký Hiệp định Hợp tác Quốc phòng Nâng cao (EDCA), cho phép quân đội Mỹ có quyền đồn trú luân phiên tại các trung tâm quân sự và được phép triển khai máy bay, tàu chiến tại các trung tâm, căn cứ này.


TN

Xem tàu chiến Mỹ phóng Tomahawk vào lãnh thổ Syria
Xem tàu chiến Mỹ phóng Tomahawk vào lãnh thổ Syria

Trút xuống các căn cứ địa của IS ở miền bắc Syria là nhiều tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu chiến, bom từ máy bay B1 và những loạt tên lửa từ các chiến đấu cơ F16, F18, F22.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN