Ba Lan xây 6 tháp canh dọc biên giới với Nga

Hãng thông tấn PAP của Ba Lan ngày 6/4 đưa tin nước này có kế hoạch xây dựng 6 tháp canh dọc biên giới giáp với Kaliningrad (vùng lãnh thổ giữa Ba Lan và Litva), một động thái diễn ra sau khi Moskva tuyên bố sẽ đặt các tổ hợp tên lửa Iskander tiên tiến tại vùng lãnh thổ tách biệt với phần còn lại của nước Nga này.

Hệ thống tên lửa Iskander của Nga. Ảnh: wikipedia


PAP dẫn phát biểu của Người phát ngôn lực lượng biên phòng Ba Lan Miroslawa Aleksandrowicz cho biết 6 tháp canh trên sẽ được xây dựng dọc khu vực biên giới dài 200km giữa Ba Lan và Kaliningrad

Theo ông Aleksandrowicz, chi phí xây dựng những tháp canh này tại Ba Lan, quốc gia nằm ở sườn đông của Liên minh châu Âu (EU), sẽ mất ít nhất 14 triệu zloty (3,8 triệu USD). Phần lớn chi phí xây dựng các công trình này lấy từ các quỹ của EU.

Động thái trên của Warsaw diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Nga và Phương Tây liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.


TN (Theo AP)
Đức, Pháp, Ba Lan thúc đẩy Chính sách An ninh-Quốc phòng EU
Đức, Pháp, Ba Lan thúc đẩy Chính sách An ninh-Quốc phòng EU

Các ngoại trưởng của ba nước Đức, Ba Lan và Pháp đã kêu gọi sớm cho ra đời Chính sách An ninh và Quốc phòng chung cho EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN