Australia sẽ bán urani cho Ấn Độ

Ngày 2/9, Thủ tướng Australia Tony Abbott bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ và dự kiến sẽ ký với New Delhi một thỏa thuận về xuất khẩu urani.

Thủ tướng Australia Tony Abbott.


Trong chuyến thăm Ấn Độ 2 ngày, ông Abbott sẽ hội đàm với tân Thủ tướng Narendra Modi. Ấn Độ không tham gia Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân song ông Abbott cho biết Australia sẽ bán urani cho Ấn Độ theo các thỏa thuận phù hợp. Ông nhấn mạnh Canberra từng chuẩn bị bán urani cho Nga và cũng sẽ bán cho Ấn Độ theo các quy định phù hợp. Ông Abbott tới Mumbai và New Delhi cùng một đoàn doanh nghiệp, trong đó có đại diện một công ty urani của Australia. Mục đích của chuyến thăm là nhằm đẩy mạnh hợp tác chiến lược giữa 2 nước.

Sau Ấn Độ, ông Abbott cũng tới thăm Malaysia vào ngày 6/9 và gặp gỡ Thủ tướng Najib Razak của nước chủ nhà.


TN
100 ngày mới của Chính phủ Ấn Độ
100 ngày mới của Chính phủ Ấn Độ

Ngày 3/9 sẽ đánh dấu tròn 100 ngày lãnh đạo Chính phủ mới tiếp tục sứ mạng phát triển đất nước của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong tình hình còn nhiều khó khăn, những chính sách của ông Modi đã mang lại những điểm sáng thực sự cho quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN