Australia nghi IS phát triển vũ khí hóa học

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã có những động thái cho thấy nhóm này sẵn sàng sử dụng vũ khí hóa học.

Phiến quân IS trên một đường phố ở tỉnh Salaheddin, Iraq. Ảnh: AFP-TTXVN


Bên cạnh đó bà Bishop nhận định rằng nhiều khả năng trong số những đối tượng được IS tuyển mộ có chuyên gia kỹ thuật phát triển loại vũ khí này.

Trong một bài phát biểu vào tối 5/6 tại thành phố Perth (Australia), bà Bishop tuyên bố: “Việc IS sử dụng chất clo và chiêu mộ những chuyên gia kỹ thuật được đào tạo bài bản, trong đó có cả những thành phần từ Phương Tây, đã cho thấy nhóm này đang thực hiện nỗ lực nghiêm túc nhằm phát triển vũ khí hóa học".

"Với hàng chục nghìn đối tượng được tuyển mộ, IS nhiều khả năng đang sở hữu những năng lực kỹ thuật cần thiết để tinh chế các tiền chất và chế tạo các loại vũ khí hóa học”, bà Bishop cho hay.


Việc sử dụng chất clo có trong các loại bom tự chế đã được ghi nhận tại một số khu vực ở Iraq và Syria.


TN (Theo AFP)
Đăng ảnh ‘tự sướng’, tay súng IS vô tình để lộ căn cứ
Đăng ảnh ‘tự sướng’, tay súng IS vô tình để lộ căn cứ

Lực lượng không quân Mỹ đã phá hủy một căn cứ của IS trong vòng 24 giờ ngay sau khi một chiến binh đăng tải hình ảnh chụp tại căn cứ chỉ huy lên mạng xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN