Australia công bố kế hoạch lương thực quốc gia

Bộ trưởng Nông nghiệp Australia Joe Ludwig ngày 17/7 đã công bố “Sách Xanh” lần đầu tiên của chính phủ về kế hoạch lương thực quốc gia nhằm tăng cường sản lượng và hoạt động xuất khẩu lương thực.


Bộ trưởng Nông nghiệp Australia Joe Ludwig công bố kế hoạch lương thực quốc gia. Ảnh: Internet

“Sách Xanh” đưa ra một loạt lựa chọn chính sách tương lai của Australia liên quan tới vấn đề an ninh lương thực; cách thức tiếp cận thị trường; quan hệ giữa nhà cung cấp, thị trường và người tiêu dùng; nghiên cứu và phát triển sản xuất; đầu tư cơ sở hạ tầng; sử dụng đất; thiết lập lực lượng lao động có kỹ năng; thành lập diễn đàn lương thực để triển khai chính sách; khắc phục hậu quả thiên tai… Theo Bộ trưởng Joe Ludwig, trong những thập kỷ tới, nhu cầu về lương thực của thế giới, đặc biệt ở châu Á, sẽ tăng mạnh và Australia phải sẵn sàng nắm bắt cơ hội này. Mục đích của kế hoạch lương thực quốc gia là giúp Australia trở thành “vựa lương thực” ở châu Á. Để đạt mục tiêu đó, Australia mong muốn thu hút thêm đầu tư nước ngoài vào ngành nông nghiệp.


Chính phủ Australia đang kêu gọi các nhà sản xuất lương thực và nông dân phản hồi về kế hoạch lương thực quốc gia, để từ đó có thể quyết định chính sách nông nghiệp vào năm 2013.


Hiện tại, sản lượng lương thực của Australia vượt quá nhu cầu trong nước, đảm bảo phục vụ 60 triệu người/năm. Giá trị các sản phẩm nông nghiệp và ngư nghiệp đạt 40 tỷ USD/năm.


Võ Giang (P/v TTXVN tại Australia)

Ngành khai thác đá quý của Australia tăng trưởng mạnh
Ngành khai thác đá quý của Australia tăng trưởng mạnh

Nghiên cứu mới nhất của công ty IBISWorld cho thấy doanh thu từ khai thác kim cương và đá quý của Australia sẽ tăng 35,6% trong tài khóa 2012, đạt 509 triệu AUD, đứng đầu danh sách các ngành nghề tăng trưởng mạnh nhất nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN