Australia bắt hai nghi phạm âm mưu tấn công Sydney

Ngày 24/12, lực lượng cảnh sát chống khủng bố của Australia cho biết đã bắt giữ hai đối tượng tại thành phố Sydney, trong đó có một đối tượng bị cáo buộc cất giữ những tài liệu liên quan đến kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu chính phủ.

Cảnh sát triển khai để giải thoát các con tin khỏi quán cà phê Lindt Chocolat Cafe ở Sydney. AFP-TTXVN.


Theo Phó Cảnh sát trưởng liên bang Australia phụ trách an ninh quốc gia Michael Phelan, đối tượng bị cáo buộc cất giữ những tài liệu trên là một nam thanh niên 20 tuổi. Trong tài liệu này đề cập những mục tiêu có thể tấn công tại thành phố Sydney, song ông Phelan không cho biết chi tiết. Đối tượng còn lại, 21 tuổi, bị buộc tội vi phạm lệnh quản chế. 


Vụ bắt giữ được thực hiện sau khi Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 23/12 cảnh báo rằng giới chức an ninh đã phát hiện nhiều cuộc trao đổi liên quan đến khủng bố sau vụ cầm giữ con tin tại quán cà phê Lindt ở trung tâm thành phố Sydney tuần trước khiến 3 người thiệt mạng. Ông Abbot cũng khuyến cáo người dân cảnh giác vì mối đe dọa khủng bố vẫn ở mức cao.


Kể từ tháng 9 vừa qua, lực lượng cảnh sát chống khủng bố Australia đã tiến hành các cuộc truy quét tại các thành phố Sydney và Brisbane, do lo ngại các phần tử thánh chiến trở về Australia sau khi sang Iraq và Syria tham chiến cùng với lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Giới chức Australia cho biết hiện có hơn 70 công dân Australia đang tham chiến cùng IS ở nước ngoài, làm dấy lên quan ngại số phần tử cực đoan trong thanh niên Australia cũng như các vụ tấn công khủng bố tại quê nhà sẽ tăng.


* Nguy cơ khủng bố dịp Giáng sinh


Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 24/12 đã lên tiếng khuyến cáo người dân không cần thay đổi thói quen trong dịp lễ Giáng sinh năm nay, nhưng cần nâng cao cảnh giác trước nguy cơ tấn công khủng bố. 


Trước đó một ngày, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết hiện có nhiều nội dung đàm thoại liên quan đến khủng bố trên mạng Internet sau vụ bắt giữ con tin tại thành phố Sydney khiến 3 con tin thiệt mạng. 


Mức cảnh báo nguy cơ khủng bố hiện được Chính phủ Australia duy trì ở mức cao, đồng nghĩa với việc có khả năng xảy ra tấn công khủng bố. Bà Bishop cho hay nguy cơ khủng bố chưa được nâng lên mức cuối cùng - đồng nghĩa với việc các cơ quan an ninh đã có thông tin chi tiết về một cuộc tấn công nhiều khả năng sẽ xảy ra. 


Chính phủ Australia khuyến cáo người dân thận trọng và cảnh giác, nhưng không để ảnh hưởng tới công việc hàng ngày.



TTXVN/Tin Tức

Australia cảnh báo gia tăng nguy cơ về an ninh
Australia cảnh báo gia tăng nguy cơ về an ninh

Thủ tướng Australia thừa nhận nguy cơ đối với an ninh nước này đang tăng lên do một số đối tượng có tâm lý “ủng hộ khủng bố” sau vụ bắt giữ con tin tại Martin Place.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN