Apple bị điều tra vì “quên” đóng thuế

Apple - "người khổng lồ" sản xuất các thiết bị Mac, iPhone, iPod và iPad của Mỹ - đã trở thành mục tiêu của một cuộc điều tra quy mô lớn do Viện Công tố thành phố Milan của Italy tiến hành, sau những nghi ngờ về việc hãng này có thể đã trốn thuế hơn 1 tỉ euro.

Một cửa hàng của Apple tại Italy.


Hai nhà quản lí cấp cao phụ trách tài chính của chi nhánh Apple ở nước này đang bị cáo buộc gian lận sổ sách giấy tờ để trốn thuế. Tuần trước, trụ sở của chi nhánh Apple ở Milan đã bị cảnh sát khám xét trong nhiều giờ. Điều đáng ngạc nhiên là dù có lợi nhuận lên đến hàng trăm triệu euro trên thị trường Italy, nhưng Apple mới chỉ nộp cho cục thuế nước này 3 triệu euro trong năm 2012.


Đây không phải là lần đầu tiên một tập đoàn công nghệ tầm cỡ toàn cầu bị điều tra ở Italy do "quên" đóng thuế. Năm ngoái, hãng Google cũng đã phải ra hầu tòa ở Italy liên quan đến việc này.


Anh Ngọc (P/v TTXVN tại Italy)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN