Anh bắt đầu tổng tuyển cử

Từ 7 giờ địa phương (13 giờ Hà Nội) ngày 7/5, cử tri nước Anh đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được đánh giá là sít sao nhất trong nhiều thập kỷ qua giữa Đảng Bảo thủ của Thủ tướng David Cameron và Công đảng của ông Ed Miliband.

Một điểm bầu cử tại Doncaster, miền bắc nước Anh. Ảnh: Reuters


Sau 5 tuần vận động tranh cử quyết liệt, các cuộc thăm dò cuối cùng trước bầu cử cho thấy tỉ lệ ủng hộ giữa 2 chính đảng lớn nhất là Bảo thủ và Công đảng vẫn gần như ngang bằng nhau ở mức 33-34%.

Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có đảng nào giành được đa số quá bán (326 ghế) để có thể một mình thành lập chính phủ. Như vậy, chính phủ được thành lập sau cuộc bầu cử nhiều khả năng tiếp tục là một chính phủ liên minh.

Cử tri Anh sẽ lựa chọn 650 nghị sĩ trong số hơn 3.900 ứng cử viên tranh cử tại 650 đơn vị bầu cử. Chính đảng nào giành được nhiều ghế nghị sĩ nhất sẽ được quyền thành lập chính phủ mới và lãnh đạo đảng đó sẽ trở thành thủ tướng.

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào 22 giờ cùng ngày và kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 8/5.


TN (Theo AFP)

Bầu cử Anh: Công đảng vô địch về tiền quyên góp bầu cử
Bầu cử Anh: Công đảng vô địch về tiền quyên góp bầu cử

Công đảng Anh dẫn đầu về lượng tiền quyên góp được trong chiến dịch tranh cử kéo dài hơn một tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN