Ăn So biển 1 người chết, 3 người cấp cứu

Ngày 1/4, tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, có 1 trường hợp tử vong, 3 người phải nhập viện cấp cứu do ăn So biển.

Bác sĩ Bùi Việt Hùng – Trưởng phòng Y tế huyện Duyên Hải (Trà Vinh) cho biết, lúc 1 giờ ngày 31/3, do ăn So biển ông Nguyễn Văn Miền, 46 tuổi, ngụ tại ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải nhập viện trong tình trạng nguy kịch và sau đó đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện Duyên Hải.

 Nguyễn Thị Đẹp (vợ ông Miền) 44 tuổi và 2 con là Nguyễn Văn Vẹn 25 tuổi, Nguyễn Văn Chơn 16 tuổi cùng ăn So biển, bị ngộ độc được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh điều trị. Hiện tại cả 3 mẹ con đã qua khỏi cơn nguy hiểm.

bà Nguyễn Thị Đẹp kể, So biển được ông Nguyễn Văn Miền đi đánh lưới bắt được nhưng nhằm tưởng là con Sam mang về nhà luộc ăn. Sau một lúc ăn thịt con So biển, ông Nguyễn Văn Miền có biểu hiện thụt lưỡi, được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm xá sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa huyện Duyên Hải và đã tử vong.

Từ đầu năm 2011 đến nay, tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã xảy ra ba vụ ngộ độc, do ăn phải con So biển, làm 8 người ngộ độc và hai người tử vong.

Lê Hiền
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN